Ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết

16/12/2019 13:29

Tối 15/12, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trước, trong, sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT. Ảnh: VP

 

Theo đó, trong thời gian từ nay đến sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các lực lượng chuyên trách gồm Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Trật tự sẽ tổ chức trực, tuần tra cả ngày lẫn đêm tại các địa bàn, tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết. Ngoài ra, các lực lượng sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ và huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông.

Tuần tra ban đêm trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: VP

 

Trong đó, các lực lượng sẽ tập trung xử lý các hành vi, như: Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn; chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; chở quá số người quy định, gây rối trật tự công cộng; sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo và đồ chơi nguy hiểm; xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện tham gia giao thông các loại như dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác… nhằm bảo đảm cho một mùa Tết diễn ra trong an toàn.

Đợt cao điểm sẽ diễn ra trong 2 tháng, từ nay đến 15/2/2020.

Văn Phương

Chuyên mục khác