Nơm nớp nỗi lo tai nạn giao thông

27/12/2022 13:01

Thời gian qua, trên đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) đến cầu Đăk Mốt thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) xảy ra nhiều vụ xe tự lật và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Thực trạng này khiến người tham gia giao thông luôn nơm nớp nỗi lo tai nạn.

Đường Hồ Chí Minh là con đường huyết mạch của tỉnh ta, hàng ngày có hàng nghìn phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Tuy nhiên, trên cung đường này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là tại đoạn đường đi qua địa bàn xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô). Theo thống kê của UBND xã Tân Cảnh từ đầu năm đến nay, tại đường Hồ Chí Minh qua địa bàn đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người tử vong. Ngoài ra, còn xảy ra gần chục vụ va chạm và xe tự lật làm nhiều người bị thương, nhiều nhất là đoạn đi qua thôn 2, xã Tân Cảnh và đoạn cầu Tri Lễ.

Đơn cử gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3/9, tại km 1502+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn 2 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô). Vụ việc xảy ra giữa xe ô tô khách, biển kiểm soát 81B-01584 (nhà xe Hùng Thắng) do Lê Đình Nghĩa (41 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy hướng Đăk Tô- Ngọc Hồi với xe mô tô kiểm soát 82K5- 6525 do Đinh Thị Thi (26 tuổi, trú tại thôn 1 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) điều khiển. Hậu quả, chị Thi tử vong tại chỗ.

Đoạn cầu Đăk Mốt thường xuyên xảy ra tai nạn. Ảnh: PN

 

Trước đó, vào tối 1/6/2022, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô biển kiểm soát 81C-19517 với xe ô tô biển kiểm soát 82C- 06561 và xe biển kiểm soát 92H-00455. Vụ va chạm khiến xe 82C-06561 lao xuống rãnh thoát nước bên vệ đường; xe 92H-00455 bị lật bên vệ đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo Trung tá Lê Quang Chính- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), đa số các vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) thường xảy ra vào thời điểm nhá nhem tối, vào ban đêm và khi trời mưa. Nguyên nhân một phần do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, trời mưa, đường trơn.Ngoài ra, một nguyên nhân cũng không kém phần quan trọng là hệ thống biển cảnh báo trên đoạn đường này còn thiếu, trong khi đó, đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Tân Cảnh có nhiều đường gom từ khu dân cư nối với Quốc lộ, dân cư đông, người tham gia giao thông nhiều. Bên cạnh đó, đoạn đường này khá thẳng, đẹp nên một số lái xe chủ quan, phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, khi phát hiện người đi xe máy từ trong đường gom lao ra bất ngờ thì không xử lý kịp dẫn đến tai nạn.

Cũng theo trung tá Chính, đoạn cầu Đăk Mốt, cầu Tri Lễ có thể do kết cấu mặt đường chưa đảm bảo yếu tố kỹ thuật nên tại khu vực này thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ xe tự lật lao xuống vệ đường.

Tình trạng thường xuyên xảy ra tai nạn trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Tân Cảnh khiến người tham gia giao thông lưu thông trên tuyến đường này luôn nơm lớp nỗi lo tai nạn. Anh Nguyễn Thắng (khối 2 -thị trấn Đăk Tô) cho biết: Nhà tôi ở thị trấn Đăk Tô nhưng tôi có rẫy trên địa bàn thôn 5, xã Tân Cảnh nên ngày nào cũng đi qua đoạn đường này vài vòng. Mặc dù đã rất quen đường nhưng mỗi lần đi qua cũng cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là khi trời mưa và thời điểm nhá nhem tối.

Đoạn cầu Tri Lễ là điểm thường xuyên xảy ra tai nạn. Ảnh: P.N

 

“Tôi thấy đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Tân Cảnh thẳng, đẹp nhưng hơi hẹp, lại không có lề đường, người và xe tham gia giao thông nhiều nên nguy cơ mất an toàn cao, nhất là khi có hai xe lớn tránh nhau rất nguy hiểm cho người đi xe máy. Đặc biệt, vào thời điểm trời tối, khi gặp xe ngược chiều tránh nhau thì người điều khiển xe máy bị chói đèn không nhìn thấy rất dễ lọt xuống vệ đường. Vì vậy, tôi đề nghị cần mở rộng nền đường hoặc mở thêm lề đường để người dân đi lại an toàn hơn”- anh Thắng cho biết.

Trước thực trạng liên tục xảy ra tai nạn, lật xe trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Tân Cảnh, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh cũng đã tăng cường tuần tra, xử lý lái xe vi phạm, đồng thời, tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng những điểm nguy cơ mất an toàn giao thông để đề xuất đơn vị chức năng có biện pháp xử lý, khắc phục nhằm  hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường này. 

Ông Mai Huy Hưng- Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh cho biết: Trước tình trạng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, người dân và chính quyền xã đã nhiều lần phản ánh và đề nghị ngành chức năng có các biện pháp khắc phục nhằm kiềm chế tai nạn. Tuy nhiên, việc khắc phục chưa đảm bảo và triệt để. Chúng tôi đề nghị thời gian tới, ngành chức năng cần tăng dày thêm biển báo, biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ, sơn gờ giảm tốc, làm đường gom. Tại đoạn cầu Tri Lễ đề nghị nâng cao mặt cầu và đường để tránh ngập. Đặc biệt, cần lắp camera giám sát và xử phạt nguội để hạn chế tốc độ và xử lý nghiêm xe vi phạm về tốc độ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.        

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác