Ngọc Hồi nỗ lực giảm tai nạn giao thông

26/05/2017 08:16

​Tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng, vì vậy ngành chức năng huyện Ngọc Hồi đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông…

Theo báo cáo của ngành chức năng huyện Ngọc Hồi, trong năm 2016, toàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 4 người; so với năm 2015 giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương (giảm 5 vụ, giảm 2 người chết và giảm 12 người bị thương). Địa bàn thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nằm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Dục, Đăk Nông, Quốc lộ 40 đoạn qua hai xã Bờ Y, Đăk Xú và thị trấn Plei Kần.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Ngọc Hồi lại diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng. Bởi theo số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 1 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra mang tính chất nghiêm trọng.

Công an huyện Ngọc Hồi xử lý và thu giữ nhiều xe không đủ điều kiện lưu hành góp phần kiềm chế TNGT trên địa bàn. Ảnh: P.N

 

Điều đáng nói là các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số chiếm cao. Đơn cử như vụ tai nạn xảy ra ngày 24/3, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Plei Kần giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 82C-009.45 do tài xế Lê Văn Đống (sinh 1974, trú thị trấn Plei Kần) điều khiển chạy theo hướng Ngọc Hồi – Đăk Glei và xe mô tô mang biển soát 77X7 - 755.43 do A Khanh (sinh năm 1980) điều khiển chở theo A Hùng (sinh năm 1975, cả hai cùng trú thị trấn Plei Kần) lưu thông cùng chiều. Hậu quả làm A Hùng tử vong tại chỗ, A Khanh bị thương, 2 xe mô tô và ô tô bị hư hỏng nặng.

Phân tích nguyên nhân về các vụ tai nạn, đại úy Nguyễn Văn Minh - Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ngọc Hồi cho biết: Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông còn kém, cùng với đó là điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát…

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Phó trưởng Công an huyện Ngọc Hồi cho biết: Để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Công an huyện chỉ đạo Đội tuần tra kiểm soát của huyện tiếp tục tích cực phối hợp với lực lượng Công an các xã, thị trấn vừa kết hợp tăng cường công tác tuần tra, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật và cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông…

Ngoài ra, Công an huyện còn tham mưu UBND huyện chỉ đạo chính quyền các địa phương yêu cầu các hội, đoàn thể trên địa bàn tích cực triển khai việc tuyên truyền vận động đến các gia đình, hội viên trong việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ngoài những biện pháp nói trên, hiện nay, Công an huyện Ngọc Hồi đang tổ chức tuần tra lưu động tại các địa bàn nông thôn, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe độ chế, xe không đảm bảo điều kiện lưu hành tham gia giao thông…

Đại úy Nguyễn Văn Minh cho biết thêm: Triển khai sự chỉ đạo của Công an huyện, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện thường xuyên phối hợp với Công an xã, thị trấn chia thành từng tổ mỗi tuần 2 -3 ngày tiến hành tuần tra lưu động đến tận đường làng để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không có giấy phép lái xe, xe không đủ điều kiện đảm bảo lưu hành… để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Hy vọng với sự nỗ lực và vào cuộc của đơn vị chức năng, chính quyền địa phương, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ được đảm bảo, tai nạn giao thông sẽ được kiềm chế…

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác