Ngày đầu tiên nghỉ Tết không xảy ra tai nạn giao thông

27/01/2017 09:27

Ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (ngày 26/1 - tức 29 tháng Chạp), trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong ngày, lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh trong quá trình tuần tra đã phát hiện 20 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 17 phương tiện và 1 giấy tờ xe...

Đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định…

Tăng cường tuần tra trong dịp Tết. Ảnh: Văn Phương

 

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua (nhất là ngày 28 và 29 tháng Chạp), lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhất là tại các tuyến đường khu vực trung tâm thương mại tỉnh; một số tuyến như Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền… giao thông bị ùn ứ cục bộ.  

Nhờ có sự tuần tra liên tục của 4 lực lượng gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự nên tình hình trật tự an toàn giao thông đảm bảo. Đặc biệt, tình trạng thanh niên lạng lách đánh võng, nẹt pô, phóng nhanh đã được hạn chế rõ rệt.

Nhìn chung, ngày đầu nghỉ Tết tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định, giao thông an toàn, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, không có hiện tượng đua xe trái phép, không xảy ra các vụ việc, tình huống bất ngờ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông…

Văn Phương

Chuyên mục khác