Lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường ở thành phố Kon Tum: ​Không nên “đánh trống bỏ dùi”

29/05/2017 07:59

​Lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, tạo đường thông hè thoáng góp phần tạo văn minh đô thị, giảm thiểu tai nạn giao thông là việc làm được thành phố Kon Tum quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, sau một thời gian ra quân rầm rộ, vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quyết liệt…

Vỉa hè đã thoáng hơn

Đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý cương quyết các trường hợp cố tình vi phạm bằng việc lập biên bản, phạt tiền theo quy định của Nhà nước và yêu cầu ký cam kết nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị cưỡng chế, tháo dỡ và thu giữ hàng hóa, phương tiện của hộ kinh doanh... trong thời gian qua của thành phố Kon Tum đã đạt được những kết quả bước đầu. Bộ mặt đô thị có sự chuyển biến, ý thức của người dân được nâng lên, nhất là trên các tuyến đường văn minh đô thị.

Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố được nâng cao, một số hộ dân đã chấp hành thu dọn hàng hóa, tự giác tháo dỡ biển quảng cáo, mái che... lấn chiếm vỉa hè. Chính vì vậy, UBND thành phố Kon Tum đã biểu dương UBND các phường Trường Chinh, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất và Ban quản lý chợ,  Công an thành phố Kon Tum...

Đường Lê Hồng Phong đã thông thoáng hơn. Ảnh: P.N

 

Đi dọc trên tuyến đường trong khu vực nội thành phố Kon Tum như Nguyễn Huệ, Nguyễn Viết Xuân, Bùi Thị Xuân, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Duy Tân, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Thi Sách, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Ngô Đức Đệ, Lê Hồng Phong, Trần Khánh Dư, Nguyễn Văn Linh… chúng tôi thấy người dân buôn bán kinh doanh đã thực hiện nề nếp hơn, chỉ buôn bán bên trong vạch vàng kẻ trên vỉa hè. Tình trạng người dân tràn ra lòng, lề đường buôn bán đã giảm rất nhiều, tạo cho lòng đường, vỉa hè thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Đặc biệt, trong đợt ra quân vừa qua, đi trên các tuyến phố, chúng ta bắt gặp những chiếc xe trật tự và hình ảnh cán bộ phường, các đoàn thể, Công an phường đến từng hộ, từng nhà vừa tuyên truyền, vận động các hộ dân lấn chiếm, xây dựng trên vỉa hè làm nơi buôn bán tự giác tháo dỡ. Lãnh đạo địa phương đích thân đến tận nơi chỉ đạo việc tháo dỡ cho thấy sự quyết tâm của thành phố Kon Tum trong việc lập lại trật tự đô thị, dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán đã hiện hữu bao nhiêu năm qua để trả lại vỉa hè, lòng đường thông thoáng.

Cần quyết liệt hơn nữa

Theo đánh giá của thành phố Kon Tum, sau hơn 2 tháng ra quân lập lại trật tự đô thị, bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, lắp đặt biển hiệu quảng cáo, lắp dựng mái che, làm bậc tam cấp trên vỉa hè, cải tạo bó vỉa hè không đúng quy định, đổ vật liệu xây dựng, dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định ảnh hưởng đến an toàn giao thông vẫn còn diễn ra ở một số tuyến đường, nhất là khi không có lực lượng chức năng hoặc vào những ngày nghỉ. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành của một số địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt; việc thực hiện kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông còn chưa đồng bộ…

Phường Quang Trung dẹp lấn chiếm vỉa hè tại đường Trần Phú. Ảnh: P.N

 

Đã nhiều lần đơn vị chức năng của thành phố Kon Tum tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị và trong các đợt ra quân thì tình trạng vi phạm trật tự đô thị giảm hẳn, nhưng sau đó vi phạm lại tăng dần. Người viết bài này đã nhiều lần chứng kiến, cứ thấy xe của trật tự đô thị hay lực lượng liên ngành đến, những người buôn bán dưới lòng đường ôm hàng chạy, còn những người lấn chiếm vỉa hè thì dọn gọn gàng…, nhưng khi lực lượng chức năng đi qua thì mọi việc đâu lại vào đó.

Trong báo cáo kết quả hơn 2 tháng lập lại trật tự đô thị vừa qua, UBND thành phố Kon Tum đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tích cực chủ động phối hợp với chính quyền các cấp; đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức cơ sở đảng, chủ tịch UBND và trưởng công an các phường trong việc thực hiện ra quân lập lại trật tự đô thị tại địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm để làm cơ sở bình xét thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm của đơn vị.

Để trật tự đô thị đi vào nề nếp, thành phố Kon Tum cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động để người dân chấp hành; cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm... Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức cần phải làm gương và nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, văn minh đô thị. Có như vậy, trật tự đô thị mới đi vào nề nếp, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng sạch đẹp, góp phần vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác