Khen thưởng lái xe công ten nơ “dìu” xe cứu 30 hành khách trên đèo Lò Xo

27/02/2017 18:05

Chiều 27/2, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến tận nhà trao giấy khen và tiền thưởng (2 triệu đồng) cho lái xe Phan Ngọc Đắc (33 tuổi, ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum),

Ông Phan Hữu Phước - Phó Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đã động viên, sẻ chia và khen ngợi anh Phan Ngọc Đắc đã bình tĩnh xử lý tình huống tốt. Đồng thời, mong anh Đắc tiếp tục phát huy kinh nghiệm, làm gương và phát huy tốt đạo đức của người lái xe…

Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh khen thưởng anh Phan Ngọc Đắc

 

Trước đó, như Báo Kon Tum đã thông tin, vào  khoảng 2h ngày 23/2 tại km 1419+800 đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đăk Glei), xe khách giường nằm biển kiểm soát 81B - 007.05 do lái xe Nguyễn Thành Đô (38 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển chạy hướng Quảng Nam - Kon Tum, trên xe chở 30 hành khách đã va chạm với xe máy xúc đậu ven đường, sau đó đâm vào đuôi xe công ten nơ 82C - 022.15 của anh Đắc. Anh Đắc đã bình tĩnh điều khiển, “dìu” xe khách khoảng 50m thì dừng lại được, toàn bộ hành khách đều an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phan Ngọc Đắc cho biết: Khi xe bị tông vào đuôi tôi rất bất ngờ, nhìn vào gương chiếu hậu thấy một xe khách đâm vào đuôi xe mình. Lúc này, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì cả mà theo phản xạ, cố gắng phanh hết cỡ, tôi dùng cả 2 thắng. Cứ vậy, khoảng 50m thì dừng lại được. Tôi nhờ mọi người căn xe cẩn thận rồi xuống phụ với hành khách kéo anh tài xế xe khách ra. Lúc xảy ra tai nạn, nói thật là theo quán tính chạy xe thôi chứ mình có tính toán gì đâu…

Nhờ sự xử lý bình tĩnh của lái xe Đắc nên hai xe được an toàn, nếu không sự việc thật khó lường. Ngoài sự động viên khen thưởng của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, trước đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai cũng đã động viên và khen thưởng lái xe Đắc 2 triệu đồng.

Văn Phương

Chuyên mục khác