Huyện Tu Mơ Rông: Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đoạn đường tránh đèo Măng Rơi

23/06/2017 16:22

Ngày 23/6, đi trên đoạn đường tránh đèo Măng Rơi (Quốc lộ 40B) qua địa bàn huyện Tu Mơ Rông chúng tôi thấy xuất hiện nhiều điểm sạt lở phía ta luy dương xuống mặt đường.

Theo quan sát của chúng tôi, có ít nhất 4 điểm sạt lở lớn nhỏ với khối lượng đất đá khá lớn tràn xuống mặt đường nhưng đã được đơn vị chức năng san ủi, dọn dẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện qua lại.

Một điểm sạt lở trên đường tránh đèo Măng Rơi

 

Tại các vị trí bị sạt lở, chính quyền huyện Tu Mơ Rông cũng đã cho cắm biển cảnh báo sạt lở để người điều khiển phương tiện đi qua lại chú ý, đề phòng.

Đoạn đường tránh đèo Măng Rơi có tổng chiều dài gần 20km, được đưa vào sử dụng cuối năm 2016 vừa qua. Tuyến đường được thiết kế với mặt đường rộng 5,5m, lề đường mỗi bên 1m, với tổng mức đầu tư 565,4 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính  phủ được UBND tỉnh giao cho huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư.

Tin, ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác