Giao xe máy cho người chưa đủ điều kiện nguy hiểm rình rập

01/04/2025 13:02

Trong nhiều năm qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn, chúng ta không khó để bắt gặp người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện xe máy tham gia giao thông, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên, học sinh. Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Mặc dù được các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra quân xử lý nhưng hiện nay, tình trạng cha mẹ giao xe mô tô cho con khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông diễn ra khá phổ biến. Việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cả chính người giao phương tiện khi gây tai nạn giao thông. 

Dù năm nay mới 14 tuổi nhưng em T.T.K.T., học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn huyện Sa Thầy đã thường xuyên chở bạn trên xe mô tô 125cc để đi học hoặc đi chơi. Khi hỏi ai giao xe cho sử dụng, T.T.K.T. hồn nhiên trả lời: “Nhà cháu cách trường gần 8 km, đường đi lại khá dốc, mẹ cháu suốt ngày bận làm vườn, làm rẫy, không có thời gian đưa đón nên để cháu tự lái xe máy đi học đã gần 1 năm nay. Do nhà trường cấm học sinh chưa đủ tuổi đi xe gắn máy, xe máy điện nên khi đi học cháu gửi xe máy ở nhà người quen gần trường rồi đi bộ vào lớp học. Cháu biết lái xe máy đã hơn 2 năm nên không lo sợ tai nạn giao thông mà chỉ sợ lực lượng CSGT. Khi thấy có CSGT, cháu quay xe lại đi đường khác hoặc đợi khi nào không còn mấy chú CSGT cháu mới đi tiếp. Tuy nhiên, ở đây hiếm khi cháu thấy có lực lượng CSGT”.

Không khó để bắt gặp trẻ vị thành niên ở vùng nông thôn điều khiển xe gắn máy. Ảnh: ĐV

 

Không chỉ có em T.T.K.T mà N.T.D. 15 tuổi, học lớp 9 cùng trường cũng đi học bằng xe máy mang nhãn hiệu Sirius có dung tích xi lanh 110cc cho biết: Tuy cháu chưa đủ tuổi để học lái xe mô tô hạng A1, nhưng nhà cách trường gần 10km nên thỉnh thoảng cháu sử dụng xe máy của ba để đi học. Để nhà trường không biết, hàng ngày cháu đều đi học sớm hơn 30 phút để đến quán gần trường ăn và gửi xe máy tại đây. Nhiều bạn cháu đi học bằng xe máy cũng đều gửi xe bên ngoài trường cả.

T.T.K.T và N.T.D. là 2 trong số rất nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện thi bằng A1, đương nhiên không đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà hằng ngày vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông trên những cung đường.

Có thể nói việc giao xe cho người chưa đủ tuổi, nhất là các em học sinh đang diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân đầu tiên đến từ chính nhận thức của các bậc phụ huynh. Nhiều phụ huynh vì thương con, mong muốn con có phương tiện đi học thuận tiện, đỡ vất vả đưa đón nên đã giao xe máy cho con sử dụng, bất chấp quy định pháp luật. Họ nghĩ rằng nếu con đi xe máy, con sẽ tiết kiệm thời gian, tránh được việc đi bộ xa hay khỏi tốn công đưa đón. Tuy nhiên, chính sự dễ dãi này đã vô tình đặt con em mình vào tình thế hiểm nguy luôn rình rập, gây mất trật tự an toàn giao thông, thậm chí gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng bởi các đối tượng này chưa có kỹ năng, kiến thức, chưa được đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe.  Trên thực tế, đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến trẻ vị thành niên điều khiển xe máy. Các em chưa có đủ kỹ năng lái xe an toàn, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống, dễ bị hoảng loạn khi gặp sự cố trên đường. Hậu quả là có thể gây tai nạn cho bản thân và người khác, thậm chí dẫn đến thương vong.

Lực lượng chức năng tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Đ.V

 

Ngoài ra, một số thanh thiếu niên dù chưa đủ tuổi nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân, thích khám phá và trải nghiệm cảm giác làm chủ phương tiện. Khi thấy bạn bè cùng trang lứa đi xe, các em cũng muốn được như vậy, từ đó tìm cách thuyết phục hoặc giấu cha mẹ để tự ý điều khiển xe tham gia giao thông.

Giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ nhưng lại vô tình đặt con vào vòng nguy hiểm, vi phạm pháp luật và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, để bảo vệ con và giữ gìn an toàn giao thông, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật và lựa chọn những phương án di chuyển an toàn, phù hợp với lứa tuổi của con em mình. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm để răn đe và hạn chế tình trạng người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.                                                                             

Đắc Vinh

Chuyên mục khác