Đôi điều về ý thức của người tham gia giao thông

03/06/2018 08:50

Phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều có nguyên nhân từ ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông. Vì vậy, nêu cao ý thức chấp Luật Giao thông đường bộ chính là góp phần kiềm chế tai nạn giao thông cho mình và người khác…

Liên tục xảy ra tự gây tai nạn

Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong tháng 5/2018, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết. So với tháng 4/2018 giảm cả 3 tiêu chí, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 3 người bị thương.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số 5 vụ tai nạn giao thông trên thì có đến 3 vụ là do lỗi của người điều khiển phương tiện tự gây ra. Đơn cử như trong 3 ngày (8-10/5) trên địa bàn huyện Đăk Hà đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe mô tô thiếu chú ý quan sát tông vào xe ô tô đang đỗ bên đường khiến 2 người tử vong.

Vụ đầu tiên xảy ra tối 8/5, tại km1523+400 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 11, xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà), A Linh (58 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đăk Hring) điều khiển mô tô biển kiểm soát 82K7-7296 lưu thông hướng từ huyện Đăk Hà đi Đăk Tô, đã tông vào xe ô tô biển kiểm soát 51C-272.40 do Nguyễn Ngọc Nam (27 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang dừng bên đường. Hậu quả, A Linh tử vong, xe mô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.N

 

Tiếp đến tối 10/5, tại đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 82H1- 06223 do Lương Văn Tuyên (54 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đăk Hring) điều khiển chạy hướng Đăk Hà – Đăk Tô với xe ô tô biển kiểm soát 17C-03431 do Phạm Hữu Nguyên (32 tuổi, trú tại Thái Bình) đang đỗ xe bên đường. Hậu quả, Lương Văn Tuyên tử vong.

Cũng trong ngày 10/5, trên đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 4, thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi), Trịnh Hoàng Thắng (22 tuổi, ở xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 82S1-0828 chạy hướng Đăk Tô- Ngọc Hồi do thiếu chú ý quan sát đã tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 82C-02852 do tài xế Nguyễn Thành Điệp (33 tuổi, ở thành phố Kon Tum) điều khiển đang dừng ven đường. Hậu quả, Trịnh Hoàng Thắng bị thương nặng.

Đặc biệt mới đây nhất, tối 24/5 trên đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) chiếc xe ô tô bán tải biển kiểm soát 82C-04296 do một phụ nữ điều khiển đã bất ngờ tông đổ hàng rào, rồi tiếp tục tông vỡ cửa kính và lao vào trong nhà sách Phương Nam. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều vật dụng của nhà sách.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trong tháng 5 phần lớn vẫn là do ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe máy, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường thì họ thường vi phạm những lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông...

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an an toàn giao thông; tạm giữ gần 3.000 phương tiện và hơn 3.640 giấy tờ xe các loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 500 trường hợp.

Điều đáng nói, trong số trường hợp người vi phạm nói trên thì các lỗi vi phạm chủ yếu là liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông. Cụ thể, có gần 100 trường hợp vi phạm về tốc độ, hơn 2.260 trường hợp vi phạm lỗi không có giấy phép lái xe, hơn 290 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gần 60 trường hợp lạng lách đánh võng và đặc biệt là vẫn còn đến hơn 2.100 trường hợp phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm…  

 Từ thực trạng trên cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tuy đã được tăng cường, triển khai nhưng có lúc, có nơi chưa thực hiện thường xuyên, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm, vẫn còn nhiều địa bàn, tuyến đường giao thông nông thôn chưa được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên...

Để kiềm chế tai nạn giao thông, các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới...

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác