Đăk Tô: Đủ loại xe tải chở có ngọn ngang nhiên giữa phố

01/10/2018 13:01

Trong chuyến công tác tại Đăk Tô vừa qua, phóng viên Báo Kon Tum chứng kiến rất nhiều trường hợp xe tải vi phạm khi tham gia giao thông; cụ thể: nhiều chiếc xe tải chở củ mì chất cao ngất ngưởng, không hề che đậy và những xe chở vật liệu xây dựng, chở đất không che đậy chạy “hồn nhiên” trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Đăk Tô) và trên tuyến Quốc lộ 40B mà không gặp bất cứ sự kiểm soát của lực lượng chức năng…

Chỉ trong 2 ngày (19 và 20/9), chúng tôi ghi nhận có hàng chục chiếc xe tải chạy trên tuyến Quốc lộ 40B và đường Hồ Chí Minh (đoạn huyện Đăk Tô) chở hàng hóa có ngọn cao ngất ngưởng lưu thông giữa ban ngày. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là những chiếc xe tải này lại “vô tư” đi trên đường vẫn không bị lực lượng tuần tra, kiểm soát của  cơ quan chức năng có mặt ngay lúc đó xử lý (!?) 

Chiếc xe chở có ngọn đi giữa trung tâm thị trấn Đăk Tô trước cổng Công an huyện Đăk Tô. Ảnh: N.P
Xe cơi nơi chở mì cao ngất ngưởng đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Tô. Ảnh: P.N
Hầu hết những chiếc xe chở mì được tập kết tại Nhà máy tinh bột sắn Đăk Tô. Ảnh: P.N

 

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được người dân địa phương cho biết, tình trạng xe tải cơi nới thùng, chở hàng hóa cao vượt quá mức, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chạy trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 40B (đoạn qua huyện Đăk Tô), thường xuyên xảy ra.

Đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng vi phạm trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Phúc Nguyên

Chuyên mục khác