Ban An toàn giao thông tỉnh thăm hỏi động viên người bị thương trong vụ lật xe buýt

29/04/2017 08:52

Sáng 28/4, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng- Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe buýt chiều 27/4.
Đòng chí Nguyễn Hữu Hùng thăm nạn nhân Lê Quang Khánh

 

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/4, chiếc xe buýt biển kiểm soát 82B-004.81 thuộc Hợp tác xã vận tải Tây Nguyên (chuyên chạy tuyến Kon Tum - Kon Plông và ngược lại) đang lưu thông hướng Kon Rẫy - thành phố Kon Tum đến Km 12 (Quốc lộ 24) đoạn qua thôn Kon Gu, xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) đã bất ngờ lật nghiêng bên vệ đường, làm 3 người trên xe là Lê Quang Khánh (28 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (34 tuổi) và Lê Nguyên Thông (31 tuổi), cùng ở thành phố Kon Tum bị thương.

Sáng 28/4, một nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện, một nạn nhân đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; riêng nạn nhân Nguyễn Tấn Đạt đã được chuyển xuống Bệnh viện quân y 211 Gia Lai điều trị.

Cũng trong sáng 28/4, ông Lê Trung Tin- Chủ nhiệm HTX vận tải Tây Nguyên cho biết, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo ông Tin, người lái xe buýt bị lật tên là Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1988, ở thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy) đã có bằng lái xe hạng E, được Sở Giao thông vận tải tỉnh cấp ngày 17/1/2017.

Tin, ảnh: Hà Nam

Chuyên mục khác