Ban An toàn giao thông Quốc gia thăm và hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo

17/06/2018 09:19

Chiều tối ngày 16/6, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm trưởng đoàn đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo Lò Xo đang nằm chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tham gia cùng Đoàn có đồng Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông - vận tải tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng nhiều đồng chí trong Ban An toàn giao thông tỉnh và đại diện các cơ quan có liên quan.

Đồng chí Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi họp báo

 

Đồng chí Khuất Việt Hùng đến tận từng giường bệnh ân cần thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh mỗi người 2 triệu đồng.

Sau đó, Đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức họp báo thông tin thêm vụ tai nạn trên đèo Lò Xo cho các cơ quan báo chí. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe chở hành khách bị mất hệ thống hơi, mất phanh… dẫn đến lao xuống vực.

Sau khi nhận được tin vụ tai nạn giao thông, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh; Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông - vận tải tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các đồng chí trong Ban An toàn giao thông tỉnh kịp thời đến hiện trường cùng với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác cấp cứu, nắm tình hình và tổ chức đưa người bị nạn từ vực sâu khoảng 20m lên, tiến hành sơ cứu tại chỗ và chuyển viện cấp cứu.

Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát giao thông kịp thời có mặt, phối hợp với ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ ngay từ ban đầu và đưa các nạn nhân bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa.

Buổi sáng cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh đến thăm, hỗ trợ người nhà có người tử vong 5 triệu đồng/người và đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/người bị thương nặng.

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ tiền cho nạn nhân

 

Để khắc phục hậu quả do vụ tai nạn giao thông gây ra, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế tỉnh tập trung nhân lực, thiết bị để cứu chữa kịp thời đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông; Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương khắc phục những hư hỏng do tai nạn gây ra và có biện pháp cảnh báo để người, các phương tiện tham gia giao thông biết, đề phòng; đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông làm cơ sở xử lý theo quy định.

Ban an toàn giao thông tỉnh đề xuất Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, rà soát cả các “điểm đen” về tai nạn giao thông tại khu vực đèo Lò Xo để có giải pháp khắc phục không để xảy ra tai nạn; giải pháp trước mắt là nghiên cứu phương án xây dựng tường hộ lan tại một số “điểm đen” đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Khuất Việt Hùng đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của Tổ thanh niên tình nguyện huyện Đăk Glei trong việc cứu người bị nạn; đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc tận tình chăm sóc, cứu chữa người bị nạn.

Đồng chí Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan điều tra tỉnh, huyện tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn là tại lái xe hay tại xe.  Đồng chí cũng đề nghị tạm đình chỉ hoạt động doanh nghiệp để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Như Báo Kon Tum đã thông tin, lúc 2h15 ngày 16/6, tại km 1430+700 đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei) do xe ô tô khách 34B-002.69 đang lưu thông hướng Hải Dương- Bình Phước đến địa điểm trên bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng hơn 20m làm 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương nặng và 19 người bị thương nhẹ (xây xát nhẹ).

                                                                   Tin, ảnh: VN

Chuyên mục khác